Nhật có thêm 32 người nhiễm cúm A/H1N1

Ngày 17/5, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo đã có thêm 32 người ở nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1, đưa tổng số trường hợp được xác định nhiễm loại virus chết người này ở Nhật Bản lên 44.

Ngày 17/5, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo đã có thêm 32 người ở nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1, đưa tổng số trường hợp được xác định nhiễm loại virus chết người này ở Nhật Bản lên 44.
 
Số trường hợp mới phát hiện này chủ yếu là học sinh và giáo viên các trường trung học ở tỉnh Osaka và Hyogo.

Hơn 1.000 cơ sở giáo dục, từ các trường mầm non tới trung học, và nhiều địa điểm vui chơi công cộng ở hai tỉnh này đã phải đóng cửa để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
 
Tin tức về sự lây lan nhanh chóng của virus cúm A/H1N1 ở Nhật Bản được phát đi một ngày sau khi nước này xác nhận ca nhiễm virus cúm A/H1N1 đầu tiên chưa từng ra nước ngoài là một học sinh trung học tại thành phố cảng Kobe thuộc tỉnh Hyogo, cách thủ đô Tokyo 430 km về phía Tây.
 
Hiện ở tỉnh Hyogo có 8 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Trong số 44 trường hợp mắc cúm A/H1N1 ở Nhật Bản hiện nay chỉ có 4 người vừa trở về từ Canada và Mỹ, song sức khoẻ những người này đang phục hồi tốt.
 
Cùng ngày, các quan chức y tế Hong Kong đã xác nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 thứ ba ở Hong Kong. Bệnh nhân là một nam sinh viên 23 tuổi đang học ở Mỹ và vừa về tới Hong Kong tối 16/5. Sinh viên này ngay sau khi xuống máy bay đã được cách ly và chuyển thẳng vào bệnh viện.
 
Nhà chức trách Hong Kong đang kêu gọi những hành khách đi cùng chuyến bay với sinh viên này liên hệ tới các trung tâm y tế để kiểm tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục