Nhật công bố gói kích thích kinh tế 274 tỷ USD

Ngày 30/10, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã công bố gói kích thích kinh tế mới trị giá 26.900 tỷ yên (khoảng 274 tỷ USD) nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với đời sống của người dân nước này.

Ngày 30/10, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã công bố gói kích thích kinh tế mới trị giá 26.900 tỷ yên (khoảng 274 tỷ USD) nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với đời sống của người dân nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Aso nhấn mạnh thế giới đang trải qua "một cơn bão tài chính" và nền kinh tế Nhật Bản "chắc chắn bị ảnh hưởng" bởi cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay. Theo ông, điều quan trọng nhất là phải giảm bớt những mối lo ngại về đời sống hàng ngày của người dân.

Trong gói kích thích kinh tế trên, Nhật Bản sẽ dành 2.000 tỷ yên tiền mặt (khoảng 20 tỷ USD) để trợ cấp trực tiếp cho các hộ gia đình, đồng thời mở rộng quy mô cắt giảm thuế cho những người phải trả tiền thuê nhà, tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với các hoạt động huy động vốn, tăng quy mô chương trình bảo đảm tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và giảm thuế đường cao tốc.

Ngoài ra, Chính phủ chủ trương cắt giảm chi phí cho chương trình bảo hiểm thất nghiệp quốc gia, khuyến khích các công ty thuê nhân viên làm việc cả ngày, bảo đảm việc làm cho các doanh nghiệp nhỏ và các vùng nông thôn, hỗ trợ 600.000 công nhân. Nhật Bản cũng sẽ thực hiện chương trình cải cách thuế trung hạn nhằm bảo đảm chi phí an sinh xã hội trong bối cảnh số lượng người già tăng nhanh.

Để có nguồn tài chính thực hiện kế hoạch trên, Thủ tướng Aso đã chỉ thị chính phủ không phát hành trái phiếu bù lấp thâm hụt nhằm tránh làm trầm trọng thêm những khó khăn về tài chính.

Theo đánh giá của các nhà kinh tế khu vực tư nhân, gói kích thích kinh tế mới sẽ có tác dụng làm dịu bớt những ảnh hưởng ngay lập tức của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với nền kinh tế Nhật Bản, nhưng không thể thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế về lâu dài.

Cuối tháng 8 vừa qua, Nhật Bản cũng đã công bố một chương trình kích thích cả gói trị giá 11.700 tỷ yên (khoảng 110 tỷ USD) nhằm đối phó với tình trạng giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 30/10, Thủ tướng Aso khẳng định ông không có ý định giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử vào thời điểm hiện nay, đồng thời cho biết đa số người dân Nhật Bản ủng hộ thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế hơn là thảo luận các vấn đề chính trị nên ông sẽ đưa ra quyết định về vấn đề trên vào thời điểm thích hợp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục