Nhật: Cựu Bộ trưởng METI trở thành Chủ tịch DPJ

Cựu Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Banri Kaieda đã trở thành tân chủ tịch của Đảng Dân chủ Nhật Bản.
Trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) chiều ngày 25/12, cựu Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Banri Kaieda đã giành chiến thắng và trở thành tân chủ tịch của đảng này.

Ông Kaieda, 63 tuổi, giành chiến thắng với 90/144 phiếu bầu, trong khi ứng cử viên cựu Bộ trưởng Bộ đất đai, giao thông, cơ sở hạ tầng và du lịch Sumio Mabuchi (52 tuổi) giành được 54/144 phiếu.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Kaieda nhấn mạnh mong muốn nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ và đảng viên DPJ để xây dựng lại đảng này.

Ông Kaieda đã từng ra tranh cử chủ tịch DPJ hồi năm ngoái, nhưng đã thất bại trước Thủ tướng Yoshihiko Noda. Sau thất bại trong cuộc bầu cử hạ viện ngày 16/12, Thủ tướng Noda đã tuyên bố từ chức chủ tịch DPJ để nhận trách nhiệm. DPJ phải bầu chủ tịch mới trước khi phiên họp quốc hội đặc biệt được triệu tập ngày 26/12 để bầu thủ tướng mới và chuẩn bị cho cuộc bầu cử thượng viện vào mùa Hè năm 2013.

[Cựu Bộ trưởng METI ra tranh cử chức chủ tịch DPJ]

Ông Kaieda là người chỉ trích Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shinzo Abe, người sắp trở thành thủ tướng Nhật Bản, vì chính sách nới lỏng tiền tệ quá mức của ông này, nhấn mạnh rằng “Chúng ta không được lấy cuộc sống của người dân làm phép thử cho các học thuyết kinh tế."

Ông Kaieda cũng theo đuổi mục tiêu loại bỏ hoàn toàn điện hạt nhân vào năm 2030 và cam kết xây dựng lại DPJ để đảng này trở thành một đảng luôn có sự đổi mới và giành lại lòng tin của cử tri./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục