Nhật cứu một thủy thủ Việt bị thương nặng trên biển

Cứu hộ Nhật Bản đã điều một trực thăng tới cứu một thủy thủ Việt Nam bị ngã từ độ cao 8m trên chiếc tàu hàng quốc tịch Panama.
Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn tin của lực lượng tuần duyên Nhật Bản, cho biết vào lúc 11h01’ ngày 20/9, Trụ sở lực lượng tuần duyên khu vực số 3 đã nhận được yêu cầu cứu hộ từ tàu chở hàng Coral Diamond, lúc đó ở cách đảo Iojima khoảng 400 km về phía Tây Nam và đang trên đường tới Australia. Điện yêu cầu cứu hộ cho biết một thủy thủ người Việt bị ngã từ độ cao 8 mét và bị thương không cử động được.

Phía Nhật Bản đã điều một máy bay trực thăng cứu hộ tới và đưa nạn nhân về đảo Iojima chiều cùng ngày. Tiếp đó, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã cử 3 bác sĩ cùng hai nhân viên cứu hộ đưa người bị nạn về căn cứ ở Haneda bằng máy bay cứu hộ và bàn giao cho lực lượng cấp cứu của Cục cứu hỏa Tokyo lúc 19h10’.

Nạn nhân là Trần Văn Thuy, 32 tuổi, được tiếp nhận trong tình trạng tỉnh táo, nhưng không cử động được. Các bác sĩ Nhật Bản đã cứu chữa cho anh này và cho biết nạn nhân đã bình phục. Lực lượng tuần duyên và Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản đã đưa anh này trở lại tàu.

Tàu Coral Diamond là tàu hàng mang quốc tịch Panama, có trọng tải 39.738 tấn, dài 224,94 mét và thủy thủ đoàn gồm 21 người, trong đó có 2 người Hàn Quốc và 19 người Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục