Nhật dành 60 triệu yen hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ Việt

Các giảng viên, kỹ sư công nghệ thông tin tại Hà Nội sẽ được đào tạo trở thành cán bộ nguồn để tiếp tục phát triển ngành công nghệ với sự hỗ trợ từ Nhật Bản qua một dự án trị giá 60 triệu yen.
Nhật dành 60 triệu yen hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ Việt ảnh 1Giờ thực hành của sinh viên khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ông An Ngọc Thao, Chánh văn phòng Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) sáng 23/5 cho biết, đơn vị này và thành phố Sapporo, Tổ chức tiên phong công nghệ thông tin Sapporo (Sapporo IT Front- SITF, Nhật Bản) sẽ triển khai dự án "Tăng cường môi trường giáo dục để phát triển nguồn nhân lực có tiềm lực cạnh tranh cho ngành công nghệ thông tin tại Hà Nội."

Được triển khai từ 2014-2016, dự án này do Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ với tổng kinh phí 60 triệu yen.

Nội dung dự án bao gồm việc xây dựng giáo trình và chương trình đào tạo phù hợp cho Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các giảng viên nguồn và các kỹ sư nguồn cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam.

Mục tiêu khi kết thúc dự án sẽ có 10 giảng viên, trên 130 kỹ sư nguồn được đào tạo.

Cũng theo ông Thao, đối tượng đào tạo của dự án là các giảng viên công nghệ thông tin của các trường, các doanh nghiệp Việt Nam và các kỹ sư công nghệ đang làm việc tại các công ty phần mềm, công nghệ thông tin tại Hà Nội. Các giảng viên và kỹ sư nguồn này sẽ là đội ngũ nòng cốt để tiếp tục chương trình bồi dưỡng, đào tạo những người tiếp theo tại các doanh nghiệp, qua đó phát triển nhân lực công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp.

Khảo sát nhanh của VINASA tại gần 40 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam cho thấy, các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Nhật Bản trong năm 2012, 2013 đều đạt mức tăng trưởng cao từ 30 - 50%, trong đó có doanh nghiệp đạt 200% so với năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục