Nhật đề nghị WTO can thiệp về lệnh cấm nhập khẩu cá

Nhật Bản đã yêu cầu WTO can thiệp vào tranh cãi liên quan tới việc Hàn Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu cá được đánh bắt gần Fukushima.
Theo AFP, các quan chức ngày 8/10 cho biết Nhật Bản đã yêu cầu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) can thiệp vào tranh cãi liên quan tới việc Hàn Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu cá được đánh bắt từ các vùng nước gần nhà máy điện hạt nhân bị hư hại Fukushima của Nhật.

Một quan chức ngành ngư nghiệp Nhật Bản cho hay Tokyo muốn Ủy ban Vệ sinh và Vệ sinh thực vật của WTO, cơ quan giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm, thảo luận về các quy định của Hàn Quốc liên quan tới việc hạn chế nhập khẩu hải sản từ miền Bắc Nhật Bản.

[Nhật kiến nghị Hàn Quốc bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá]

Tuy nhiên, Ủy ban trên không có thẩm quyền áp đặt các mệnh lệnh bắt buộc các bên phải tuân theo.

Hồi tháng trước, Hàn Quốc là nước duy nhất đã mở rộng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm ngư nghiệp của Nhật Bản do lo ngại chúng bị nhiễm xạ từ các lò phản ứng bị hư hại tại Fukushima sau khi đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân này thừa nhận một lượng lớn nước nhiễm xạ có thể đã bị rò rỉ ra Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục