Nhật đề xuất chia sẻ thông tin về cướp biển

Nhật Bản sẽ đề nghị các nước thiết lập hệ thống chia sẻ thông tin trên Internet về cướp biển ở ngoài khơi Somalia.

Nhật Bản sẽ đề nghị các nước thiết lập hệ thống chia sẻ thông tin trên Internet về cướp biển ở ngoài khơi Somalia.

Nhật báo Yomiuri cho biết hệ thống trên sẽ tập hợp thư điện tử và thông tin qua radio do các tàu đánh cá, thương mại và quân sự gửi tới Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

Hệ thống này không chỉ giúp các tàu đánh cá tránh được các cuộc tấn công của cướp biển, mà còn giúp chính quyền các nước liên quan nắm được phạm vi hoạt động của các tàu cướp biển trên vùng biển kéo dài từ Vịnh Aden tới ngoài khơi phía Đông Somalia.

Hiện nay, các lực lượng quân sự của nhiều quốc gia tham gia chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia chỉ trao đổi thông tin trên tinh thần tự nguyện, trong khi Văn phòng Hàng hải quốc tế (IMB) và các tổ chức khác tập hợp thông tin về cướp biển từ các tàu dân sự trước khi thông báo cho các bên liên quan.

Tuy nhiên, hầu hết các thông tin này chủ yếu liên quan tới cướp biển ở Vịnh Aden – một tuyến đường thủy chiến lược dẫn tới kênh đào Suez.

Trong khi đó, tại vùng biển phía Đông Somalia, rất nhiều tàu thuyền đánh cá của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác đang hoạt động, nhưng chưa có cơ quan nào thu thập thông tin về cướp biển do các tàu thuyền này cung cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục