Nhật điều tra doanh nghiệp sử dụng tu nghiệp sinh

Nhật sẽ thực hiện điều tra khẩn cấp đối với các doanh nghiệp đang sử dụng tu nghiệp sinh nước ngoài sau khi có tin nhiều tu nghiệp sinh bị chết do làm việc quá sức.
Nhật Bản sẽ tiến hành các cuộc điều tra khẩn cấp đối với các doanh nghiệp đang sử dụng tu nghiệp sinh nước ngoài sau khi có tin nhiều tu nghiệp sinh bị chết do làm việc quá sức.

Đài NHK đưa tin Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sẽ nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan, kết hợp với thẩm vấn lãnh đạo các doanh nghiệp để xác định nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên.

Gần đây có những thông tin cho rằng nhiều doanh nghiệp đã làm giả các chứng từ thống kê thời gian làm việc của tu nghiệp sinh nước ngoài khiến nhiều trường hợp phải làm thêm tới 200 giờ mỗi tháng. Điều này đã gây ra các vấn đề về sức khỏe, thậm chí nhiều người tử vong do làm việc quá sức.

Với mục đích chuyển giao kỹ năng sản xuất cho các nước đang phát triển, Nhật Bản đã áp dụng chương trình đưa tu nghiệp sinh nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đến cuối năm 2007, Nhật Bản đã tiếp nhận khoảng 177.000 tu nghiệp sinh.

Theo Tổ chức Hợp tác đào tạo quốc tế của Nhật Bản (JITCO), năm 2008, có 34 trường hợp tu nghiệp sinh nước ngoài tử vong tại Nhật Bản, tăng 13 trường hợp so với năm 2007, trong đó 16 trường hợp chết do những nguyên nhân liên quan đến làm việc quá sức./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục