Nhật đồng ý để IAEA điều tra khủng hoảng hạt nhân

20 chuyên gia quốc tế thuộc IAEA sẽ làm việc tại Nhật từ ngày 24/5-2/6 để đánh giá sơ bộ tình trạng khủng hoảng ở Fukushima 1.
Chính phủ Nhật Bản ngày 17/5 đã quyết định chấp thuận Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành điều tra tình trạng khủng hoảng hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết, một nhóm gần 20 chuyên gia quốc tế thuộc IAEA, do chuyên gia hạt nhân của Anh Mike Weightman đứng đầu, sẽ làm việc tại Nhật Bản từ ngày 24/5 đến 2/6 để đánh giá sơ bộ tình trạng khủng hoảng.

Kết quả làm việc của nhóm này sẽ được thông báo tại cuộc họp cấp bộ trưởng về an toàn hạt nhân do IAEA tổ chức tại Vienna, Áo từ ngày 20-24/6.

Theo ông Edano, Nhật Bản đã cam kết bảo đảm hết sức minh bạch về tình trạng khủng hoảng hạt nhân với cộng đồng quốc tế, việc chấp thuận các chuyên gia IAEA tiến hành điều tra là một phần của cam kết này.

Trong khi đó, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy Fukushima số 1 - có kế hoạch đưa công nhân vào lò phản ứng số 2 lần đầu tiên kể từ khi nhà máy bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa động đất gây sóng thần hôm 11/3 vừa qua.

Dự kiến, các công nhân sẽ vào lò phản ứng số 2 trong tối 17/5 để đánh giá mức độ nhiễm xạ cũng như những thiệt hại bên trong lò phản ứng, nhằm chuẩn bị cho công tác lắp đặt một hệ thống làm mát mới tại đây.

Tháng trước, TEPCO đã đưa một cặp robot vào lò phản ứng số 2 để đánh giá mức độ hư hại, nhưng các robot này đã không đo được đủ mức nhiễm xạ do độ ẩm trong lò phản ứng quá cao làm mờ ống kính camera của robot.

Cũng trong tối 17/5, TEPCO sẽ bắt đầu bơm nước nhiễm xạ mức độ cao từ khu chứa turbin và các khu vực xung quanh lò phản ứng số 3 của nhà máy trên sang bể chứa chất thải phóng xạ.

Theo những số liệu ghi nhận được, lượng nước nhiễm xạ trong khu chứa turbin của lò phản ứng số 3 trung bình tăng thêm khoảng 2cm/ngày, và có nguy cơ rò rỉ ra Thái Bình Dương.

TEPCO cũng dự kiến lắp đặt thiết bị khử xạ ở bể chứa nước thải phóng xạ để có thể tái sử dụng lượng nước này làm mát các thanh nhiên liệu.

Các dữ liệu của TEPCO cho thấy có khả năng các thanh nhiên liệu ở lò số 2 và 3 của nhà máy Fukushima số 1 đã bị nóng chảy.

Áp suất trong khoang chịu áp chứa các thanh nhiên liệu của lò số 2 đã giảm vào lúc 18 giờ 43 phút ngày 15/3 và của lò số 3 giảm vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 16/3.

Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là do khoang chịu áp chứa các thanh nhiên liệu đã bị hở, các thanh nhiên liệu bị nóng chảy xuống đáy khoang chịu áp và nhiệt độ cao đã làm các bộ phận kết nối với tâm lò bị nóng chảy. Các phát hiện trước đó cho thấy, có khả năng đã xảy ra hiện tượng nóng chảy nhiên liệu tại lò phản ứng số 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục