Nhật dùng chai nhựa thân thiện với môi trường

Otsuka cho biết so với các loại chai nhựa trước đây, họ chỉ cần sử dụng 30% lượng nhựa thông để sản xuất loại chai nhựa mới.
Các nhà sản xuất đồ uống của Nhật Bản đã bắt đầu đưa vào sử dụng loại chai nhựa thân thiện với môi trường, nhằm giảm lượng khí thải CO2 sinh ra trong quá trình sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp này.

Công ty Dược Otsuka dự kiến từ tháng 8 tới bắt đầu sử dụng các loại chai nhựa nhẹ hơn để chứa đồ uống. Đại diện của Otsuka cho biết so với các loại chai nhựa trước đây, họ chỉ cần sử dụng 30% lượng nhựa thông để sản xuất loại chai nhựa mới.

Trước đó, vào tháng 5/2009, Công ty Coca-Cola Nhật Bản đã bắt đầu bán sản phẩm nước khoáng mới đựng trong một loại chai nhựa nhẹ hơn.

Để sản xuất loại chai nhựa mới này, chỉ cần sử dụng 60% lượng nhựa thông so với các chai nhựa trước đây.

Nhờ vậy, mỗi năm, Coca-Cola Nhật Bản đã giảm khoảng 3.000 tấn khí thải CO2 trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, loại chai mới nhẹ hơn cũng cho phép người sử dụng dễ dàng bóp nát và giảm lượng rác thải gia đình.

Nhà sản xuất rượu vang Mercian cũng dự kiến sẽ cắt giảm 30% lượng khí thải CO2 trong quá trình vận chuyển nhờ sử dụng chai nhựa cho một sản phẩm rượu vang sẽ được tung ra thị trường vào tháng 11/2009./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục