Nhật hạ thủy tàu thăm dò tài nguyên dưới đáy biển

Mitsubishi Heavy Industries Ltd của Nhật đã hạ thủy tàu tìm kiếm, thăm dò kim loại hiếm và các nguồn tài nguyên khác dưới đáy biển.
Ngày 23/3, Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi Heavy Industries Ltd của Nhật Bản đã hạ thủy tàu tìm kiếm, thăm dò kim loại hiếm và các nguồn tài nguyên khác dưới đáy biển.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), con tàu có tên gọi Shiramine thuộc quyền sở hữu của Công ty Dầu mỏ, Khí đốt và Kim loại quốc gia (JOGMEC), có trọng tải 6.100 tấn, dài 118m.

Đây là chiếc tàu đầu tiên của Nhật Bản được trang bị hai loại thiết bị khoan, một đặt trên bong tàu và một đặt ở đáy biển. Trong đó, thiết bị khoan đặt trên bong tàu có thể khoan sâu dưới đáy biển tới 400m.

JOGMEC cho biết, tàu thăm dò Shiramine sẽ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm, thăm dò kim loại hiếm và các nguồn tài nguyên khác dưới đáy biển từ năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục