Nhật - Hàn cam kết hợp tác trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí củng cố hợp tác song phương và ba bên với Mỹ trong việc kiểm soát các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Nhật - Hàn cam kết hợp tác trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Từ trái sang: Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara, Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Glyn Davies  và Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa hình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Hwang Joon Kook. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, theo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Hwang Joon Kook, nước này và Nhật Bản ngày 16/7 đã nhất trí củng cố hợp tác song phương và ba bên với Mỹ trong việc kiểm soát các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp giới chức Nhật Bản tại Tokyo, ông Hwang cho biết Hàn Quốc "luôn ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản nhằm giải quyết vấn đề bắt cóc (với Triều Tiên) như một vấn đề nhân đạo," song Seoul hy vọng những nỗ lực như vậy "sẽ không ảnh hưởng tới sự hợp tác ba bên và quốc tế liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên."

Ông Hwang ám chỉ việc Nhật Bản thực hiện chính sách từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương Triều Tiên tùy thuộc vào tiến triển trong vòng điều tra mới về các trường hợp công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

Trong cuộc gặp, ông Hwang cho hay ông Junichi Ihara, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã thông báo cho ông về các cuộc đàm phán giữa Tokyo và Bình Nhưỡng liên quan tới việc Triều Tiên điều tra lại trường hợp các công dân Nhật Bản bị mất tích, trong đó có cả những người bị bắt cóc trong những năm 1970 và 1980, cũng như việc Nhật Bản thúc đẩy các biện pháp chính sách đối với Triều Tiên.

Ông Hwang còn cho biết ông và ông Ihara đã chia sẻ "lo ngại sâu sắc" về các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục