Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Jojima cho biết: “Chúng tôi đãnhất trí hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế và tài chính” và sẽ tiến hànhđối thoại giữa các quan chức tài chính vào “thời gian thích hợp.”
Cuộc đối thoạihàng năm vào mùa Hè năm nay đã bị hủy bỏ do tranh chấp lãnh thổ.
Ông Jojima cũng cho biết ông và ông Bahk đã chia sẻ quan điểm rằng hiệp địnhhoán đổi tiền tệ song phương có lợi cho cả hai nước.
Cuộc gặp cấp bộ trưởngNhật-Hàn diễn ra sau khi hai nước quyết định giảm qui mô hiệp định hoán đổi tiềntệ vốn được mở rộng một năm trước từ 70 tỷ USD xuống 13 tỷ USD. Quyết định khôngduy trì hiệp định mở rộng sau ngày 31/10 được coi là một dấu hiệu khác cho thấyquan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có vấn đề, mặc dù quan chức hai nước đều nóihọ đã đi đến kết luận rằng sự ổn định của thị trường gần đây đã cho phép họ giảmqui mô của hiệp định hoán đổi tiền tệ./.