Nhật, Hàn nhất trí khoản bồi thường phụ nữ mua vui thời chiến

Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận khung về việc thực hiện thỏa thuận mang tính lịch sử hồi cuối tháng 12/2015, liên quan đến những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục trong thời chiến.
Nhật, Hàn nhất trí khoản bồi thường phụ nữ mua vui thời chiến ảnh 1Những nạn nhân Hàn Quốc bị ép làm phụ nữ mua vui thời chiến trong muộc cuộc biểu tình ở Seoul. (Nguồn: AP)

Ngày 12/8, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận khung về việc thực hiện thỏa thuận mang tính lịch sử hồi cuối tháng 12/2015, liên quan đến những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong thời chiến.

Hai bên nhất trí về việc cụ thể hóa những chi tiết của Quỹ Hàn gắn và Tái hòa giải, trị giá một tỷ yen (9,8 triệu USD) mà Nhật Bản có kế hoạch dùng để bồi thường cho các phụ nữ nay đã cao tuổi nói trên. Quỹ trên đã được Chính phủ Hàn Quốc khởi động từ cuối tháng 7.

Dự kiến cuối tháng 8 này, Nhật Bản sẽ cung cấp tiền vào quỹ.

Phía Hàn Quốc sẽ sử dụng số tiền này để bồi thường và giúp đỡ những phụ nữ là nạn nhân "mua vui" của binh sỹ Nhật Bản trước đây, cũng như gia đình của họ. Hàn Quốc cũng cam kết chấm dứt tranh cãi về vấn đề này nếu phía Nhật Bản hoàn thành các trách nhiệm theo thỏa thuận.

Ước tính có hơn 200.000 phụ nữ, phần đông là phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục