Nhật, Hàn tập trận hải quân trong "ADIZ của Trung Quốc"

Hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 12/12 cho biết hai bên sẽ phối hợp tổ chức tập trận cứu hộ hàng hải chung tại vùng biển quốc tế nằm trong khu vực nhận dạng phòng không  (ADIZ) mà Trung Quốc vừa đơn phương xác lập.

Hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 12/12 cho biết hai bên sẽ phối hợp tổ chức tập trận cứu hộ hàng hải chung tại vùng biển quốc tế nằm trong khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc vừa đơn phương xác lập.

Phát ngôn viên hải quân Nhật cho hay, cơ quan phòng vệ hàng hải nước này sẽ sử dụng hai tàu chiến và một trực thăng, trong khi phía Hàn Quốc sẽ đưa nhiều thiết bị quân sự trong hoạt động huấn luyện thường xuyên.

Quân đội Nhật cho biết sẽ không thông báo cho phía Trung Quốc về việc sử dụng trực thăng, đồng thời nói phạm vi hoạt động của máy bay này là "nằm trong vùng ADIZ của Trung Quốc."

“Cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ lâu, từ trước khi Trung Quốc thông báo việc xác lập nói trên,” người phát ngôn hải quân Nhật cho hay.

Tháng trước, Trung Quốc đã tuyên bố lập ADIZ trên biển Hoa Đông, bao gồm cả các quần đảo tranh chấp với Nhật cũng như chồng lấn với ADIZ của Hàn Quốc.

Nhật, Hàn đều từ chối công nhận khu vực này, giống như Mỹ, trong khi phía Bắc Kinh tuyên bố máy bay khi đi vào vùng trên đều phải tuân thủ chỉ dẫn cũng như gửi kế hoạch bay cho chính quyền Trung Quốc, nếu không sẽ đối mặt với các “biện pháp phòng thủ khẩn cấp.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục