Nhật hỗ trợ doanh nghiệp thắng thầu ở nước ngoài

Nhật Bản công bố chính sách bãi bỏ việc cấm Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản trợ giúp vốn cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản đã chính thức công bố chính sách bãi bỏ việc cấm Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) trợ giúp vốn cho các doanh nghiệp Nhật Bản, với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp nước này thắng thầu các dự án đường sắt cao tốc ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Giao thông và Lãnh thổ Nhật Bản Seiji Maehara cho biết chính phủ sẽ nỗ lực để Nhật Bản thắng thầu các dự án xây dựng đường sắt cao tốc ở các nước phát triển, mà mục tiêu đầu tiên là dự án tại Mỹ.

Chính phủ Nhật Bản quyết định sửa đổi quy định cũ sau khi Công ty đường sắt miền Đông Nhật Bản yêu cầu chính phủ hỗ trợ tài chính để trúng thầu dự án xây dựng đường sắt cao tốc ở Mỹ.

Trước đây, JBIC chỉ được tài trợ vốn cho doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực điện nguyên tử, nhưng khi quy định cũ được sửa đổi, JBIC có thể mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xây dựng đường sắt cao tốc.

Gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nước này thắng thầu các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở ở nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực điện nguyên tử, đường sắt cao tốc, các dự án liên quan đến môi trường, những lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục