Nhật hỗ trợ Myanmar lập sàn giao dịch chứng khoán

Myanmar có kế hoạch xây dựng sàn giao dịch chứng khoán với sự giúp đỡ của Nhật Bản để tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Chính quyền Myanmar đang có kế hoạch xây dựng một sàn giao dịch chứng khoán với sự giúp đỡ của Nhật Bản để tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư nước ngoài sau hàng chục năm bị cô lập.

Các nguồn tin cho biết Ngân hàng Trung ương Myanmar sẽ thành lập một sàn giao dịch chứng khoáng vào năm 2015 với sự hỗ trợ từ Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) và Công ty chứng khoán Daiwa của Nhật Bản tại thành phố lớn nhất là Yangon.

Hai bên đã đạt được thoả thuận sau một năm đàm phán và sẽ tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ vào cuối tháng 5/2012 khi Chủ tịch TSE Atsushi Saito và Ban lãnh đạo Công ty Daiwa có chuyến thăm tới Myanmar.

Theo đó, TSE và Daiwa sẽ hỗ trợ toàn bộ Myanmar trong việc xây dựng các quy tắc thị trường và lắp đặt hệ thống máy tính tại sàn giao dịch mới.

Năm 1996, Viện nghiên cứu Daiwa thuộc Công ty chứng khoán Daiwa đã liên doanh với một ngân hàng thuộc sở hữu của Chính phủ Myanmar thành lập thị trường chứng khoán OTC với tỷ lệ góp vốn 50-50. Tuy nhiên, đây là một trải nghiệm thất bại khi rất ít người biết đến sự tồn tại của thị trường này và tới này chỉ có hai công ty tham gia thị trường này là Công ty liên doanh lâm nghiệp (FPJVC) và Ngân hàng Myanmar Citizens.

Thời gian đầu, FPJVC, vốn bán cổ phiếu để tạo mối quan hệ với các quan chức, trả cổ tức hàng năm lên tới 25%, cao hơn gấp 2 lần so với lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, thị trường này nhanh chóng gặp khó khăn do vấp phải lệnh trừng phạt từ bên ngoài do các rắc rối về mặt chính trị khiến cho các doanh nghiệp nước ngoài không có hứng thú đầu tư vào Myanmar.

Tuy nhiên, nền kinh tế Myanmar đang nhanh chóng chuyển mình sau khi thực hiện quá trình chuyển giao chính quyền từ quân sự sang dân sự cách đây một năm. Với dân số 60 triệu người và giàu nguồn tài nguyên, Myanmar đang trở thành điểm đến nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp quốc tế và Nhật Bản.

Mizuho, ngân hàng lớn thứ hai Nhật Bản, mới đây cho biết sẽ thành lập văn phòng tại Yangon để tăng nguồn vốn đầu tư, trong khi chuỗi siêu thị bán lẻ Lawson cho biết họ cũng có kế hoạch kinh doanh tại thị trường Myanmar trong thời gian tới./.

Hồng Hà/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục