Nhật hoan nghênh phát biểu của ông Tập Cận Bình

Chính phủ Nhật hoan nganh phát biểu của Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, theo đó Bắc Kinh sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cấp cao.
Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ hoan nghênh những phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/1, theo đó Bắc Kinh sẵn sàng tổ chức cuộc gặp cấp cao song phương trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua do tranh cãi chủ quyền đối với quần đảo trên biển Hoa Đông.

Phát biểu trước báo giới Nhật Bản, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Tôi nghĩ sẽ thật tốt đẹp, đối với cả Nhật Bản, khi lãnh đạo cấp cao (hai nước) tiến hành đối thoại.”

Tuyên bố của ông Suga được đưa ra sau cuộc gặp ở Bắc Kinh giữa ông Tập Cận Bình và Chủ tịch đảng Công minh Mới (NKP) Natsuo Yamaguchi, đánh dấu mối liên lạc chính trị cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi căng thẳng leo thang hồi tháng 9/2012 liên quan đến quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Ông Suga cho biết ông thấy hài lòng với cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và ông Yamaguchi, lãnh đạo NKP, một đối tác trong liên minh cầm quyền của đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe.

Trong cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ đồng hồ này, Tổng Bí thư Tập Cận Bìnhcho biết ông “sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc” đề xuất của ông Yamaguchi rằng Nhật Bản và Trung Quốc tổ chức một cuộc gặp cấp cao.

Trong cuộc gặp này, Chủ tịch NKP Yamaguchi cũng đã chuyển Tổng Bí thư Trung Quốc một bức thư từ Thủ tướng Abe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục