Nhật Hoàng Akihito kỷ niệm đám cưới vàng

Hoàng gia Nhật Bản và toàn thể người dân đất nước Mặt trời mọc ngày 10/4 đón nhận một sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 50 năm ngày cưới của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Hoàng gia Nhật Bản và toàn thể người dân đất nước Mặt trời mọc ngày 10/4 đón nhận một sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 50 năm ngày cưới của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Đám cưới vàng được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Tokyo, đáng chú ý là bữa tiệc trà chiều với khách mời là 101 đôi vợ chồng trùng dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới trên toàn Nhật Bản.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko được giới truyền thông Nhật Bản tán dương là hai thành viên Hoàng gia có công lớn trong việc “đưa nền quân chủ ‘già nhất’ thế giới tới gần hơn với thế giới hiện đại”.

Trong khi cha của Nhật hoàng Akihito - cựu Nhật hoàng Hirohito - từng được tôn vinh là một vị thánh sống thì “cặp đôi” Akihito và Michiko đã nỗ lực rất nhiều để được nhìn nhận như một “đôi vợ chồng bình thường” cũng như để thu hẹp khoảng cách giữa Hoàng gia và nhân dân.

Hoàng hậu Michiko (con gái một thương nhân kinh doanh bột mì) là “thường dân” đầu tiên của nước Nhật thời hiện đại kết hôn với một thành viên trong Hoàng gia và là vị hoàng hậu đầu tiên tự mình chăm sóc các con, từ chuẩn bị bữa trưa cho tới đưa con tới trường.

Báo giới Nhật Bản có thời không ngớt ca tụng những chuyến hành hương cầu nguyện hòa bình của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tới những vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề như Hiroshima và Nagasaki. Hành động vợ chồng Nhật hoàng quỳ trước những nạn nhân may mắn sống sót sau thảm họa động đất ở thành phố Kobe năm 1995 đã khiến dư luận Nhật Bản bàng hoàng và xúc động./.

(Tintức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục