Nhật hoàng và Hoàng hậu thăm Canada

Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko đã tới Ottawa bắt đầu chuyến thăm Canada nhân dịp kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
 
Chiều 3/7, Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko đã tới Ottawa bắt đầu chuyến thăm Canada kéo dài 11 ngày.
 
Đây là lần thứ 2 Nhật hoàng Akihito tới Canada sau chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông với tư cách Hoàng tử từ năm 1953, một năm sau khi Canada và Nhật Bản ký hiệp ước hòa bình kết thúc sự thù địch từ Chiến tranh Thế giới II.
 
Chuyến thăm lần này của Nhật hoàng còn có ý nghĩa kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Canada và Nhật Bản và 20 năm Nhật hoàng Akihito đăng quang.
 
Dự kiến, Nhật hoàng và Hoàng hậu sẽ lưu lại Ottawa 6 ngày và sẽ có các cuộc gặp với Toàn quyền Canada Michaelle Jean, Thủ tướng Stephen Harper và Chủ tịch Hạ viện Noel Kinsella, sau đó sẽ đi thăm các thành phố lớn của Canada như Toronto, Victoria và Vancouver.
 
Giới phân tích ở Canada nhận định chuyến thăm của Nhật hoàng và hoàng hậu cho thấy Nhật Bản coi trọng quan hệ với Canada./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục