Nhật hoàng và Hoàng hậu thăm Okinawa lần đầu tiên từ khi lên ngôi

Tại nơi an nghỉ của khoảng 180.000 nạn nhân chiến tranh, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã đặt hoa tưởng niệm và gặp gỡ khoảng 20 người, trong đó có người thân của các nạn nhân chiến tranh.
Nhật hoàng và Hoàng hậu thăm Okinawa lần đầu tiên từ khi lên ngôi ảnh 1Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. (Nguồn: Kyodo)

Theo Kyodo, ngày 22/10, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã đến viếng những nạn nhân thiệt mạng trong chiến tranh tại các điểm tưởng niệm ở Okinawa, đánh dấu lần đầu tiên đến thăm hòn đảo này kể từ khi lên ngôi năm 2019.

[Nhật Hoàng tri ân các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh]

Tại Công viên tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Itoman - nơi an nghỉ của khoảng 180.000 nạn nhân chiến tranh, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã đặt hoa tưởng niệm và gặp gỡ khoảng 20 người, trong đó có người thân của các nạn nhân chiến tranh.

Okinawa là nơi diễn ra trận đánh trên bộ lớn nhất tại lãnh thổ Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới 2 khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng, một nửa trong đó là dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục