Nhật "hối lỗi sâu sắc" về những việc đã làm trong Thế chiến 2

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ sự “hối lỗi sâu sắc” về những gì nước này đã làm trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và nhấn mạnh con đường mà Nhật Bản lựa chọn là một quốc gia hòa bình.
Nhật "hối lỗi sâu sắc" về những việc đã làm trong Thế chiến 2 ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9/7 đã bày tỏ sự “hối lỗi sâu sắc” về những gì nước này đã làm trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và nhấn mạnh con đường mà Nhật Bản lựa chọn là một quốc gia hòa bình kể từ khi nước này bại trận trong chiến tranh.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ông Abe nói: “Mang trong tâm cảm xúc hối lỗi sâu sắc về những việc đã làm trong cuộc chiến, Nhật Bản đã luôn đi theo con đường của một quốc gia yêu chuộng hòa bình.”

Ông nhấn mạnh: “Nhật Bản đã đạt được thành tựu phát triển kinh tế có thể coi là thần kỳ và cùng phát triển thịnh vượng với các quốc gia khác ở châu Á và thế giới.” Ông kêu gọi một thế giới “dựa trên nguyên tắc” trong thế kỷ 21 với nền tảng là một cơ chế tự do, khoan dung và cởi mở, có thể chấp nhận các quan điểm khác nhau.

Ông cho rằng có thể thực hiện được điều đó và Nhật Bản “muốn đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng và thực hiện mục tiêu có một thế giới mới."

Các nước láng giềng của Nhật Bản như Trung Quốc và Hàn Quốc luôn đề nghị Thủ tướng Abe sử dụng các cụm từ như “lời xin lỗi chân thành,” “chế độ thực dân” và “xâm lược” bên cạnh cụm từ “hối lỗi sâu sắc” như trong tuyên bố mà Thủ tướng Tomiichi Murayama từng đưa ra ngày 15/8/1995 tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm Nhật Bản đầu hàng đồng minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục