Khai thác đất hiếm

Nhật hợp tác với Myanmar để khai thác đất hiếm

Nhật Bản sẽ hợp tác Myanmar để khai thác đất hiếm nhằm đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản cho ngành chế tạo công nghệ cao.
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch hợp tác với Myanmar để khai thác kim loại đất hiếm và các nguồn tài nguyên khoáng sản khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp khoáng sản cho ngành chế tạo sản phẩm công nghệ cao.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ và giới doanh nghiệp Nhật Bản lo ngại ngành công nghiệp nước này không thể duy trì khả năng cạnh tranh nếu nguồn cung kim loại đất hiếm không ổn định, trong khi Trung Quốc, nước hiện đang kiểm soát hơn 90% nguồn cung kim loại đất hiếm trên thế giới, đã thắt chặt kiểm soát các hoạt động xuất khẩu kim loại này.

Kể từ khi xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Nhật Bản tạm thời chững lại từ mùa Thu năm ngoái, Nhật Bản đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với loại tài nguyên này.

Theo dự kiến, Nhật Bản sẽ chính thức đề nghị Myanmar hợp tác khai thác đất hiếm trong chuyến thăm Nhật Bản sắp tới của Ngoại trưởng Myanmar Wunna Maung Lwin, có thể diễn ra vào cuối năm nay.

Trước đó, hồi tháng Sáu, Chính phủ Nhật Bản đã cử Thứ trưởng Ngoại giao Makiko Kikuta tới Myanmar và là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cao cấp Nhật Bản tới Myanmar trong vòng 3 năm qua./.

Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục