Nhật hủy kế hoạch cử đặc phái viên tới Hàn Quốc

Nhật đã hủy kế hoạch cử đặc phái viên tới Hàn Quốc vì Tổng thống Park Geun-hyev từ chối đề nghị tổ chức hội đàm thượng đỉnh của Nhật.
Theo Đài KBS, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy kế hoạch gửi công văn ngoại giao có nội dung chúc mừng Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Park Geun-hye và bày tỏ ý định cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước.

Đảng Thế giới Mới cầm quyền tại Hàn Quốc và truyền thông Nhật Bản hôm 21/12 cho biết ông Abe đã có kế hoạch cử Đặc phái viên tới Hàn Quốc trong cuối tuần này nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao.

Trước đó, truyền thông Tokyo đưa tin cựu Bộ trưởng Tài chính Fukushiro Nukaga có kế hoạch chuyển công văn ngoại giao của Chủ tịch Abe có nội dung đề nghị tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh trong tương lai gần.

Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn thì Tổng thống đắc cử Park Geun-hye đã từ chối đề nghị của Nhật Bản.

Trước đó, bà Park Geun-hye, khi còn là ứng cử viên tổng thống, đã bày tỏ lập trường rằng đảo Dokdo (Tokyo gọi là Takeshima) là lãnh thổ thuộc Hàn Quốc về mặt luật pháp quốc tế, lịch sử và địa lý nên đây không phải là vấn đề cần tranh cãi với Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục