Nhật khẳng định ủng hộ tiến trình dân chủ Myanmar

Ngày 10/5, Thủ tướng Nhật khẳng định ủng hộ tiến trình dân chủ ở Myanmar, hy vọng có thêm tiến bộ trong tiến trình hòa giải dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 10/5, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Myanmar Khin Aung Myint đang ở thăm nước này.

Trong cuộc hội đàm, ông Noda khẳng định sẽ ủng hộ tiến trình dân chủ đang diễn ra ở Myanmar, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng rằng Myanmar sẽ có thêm các tiến bộ trong tiến trình dân chủ, hòa giải dân tộc và phát triển kinh tế.

Về phần mình, ông Khin Aung Myint tuyên bố Myanmar sẽ tiếp tục duy trì các nỗ lực cải cách và đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ tiến trình này.

Trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Khin Aung Myint cũng đã thăm Thị trường chứng khoán Tokyo trong bối cảnh Myanmar đang có kế hoạch thành lập thị trường chứng khoán đầu tiên vào năm 2015. Viện nghiên cứu Daiwa thuộc tập đoàn chứng khoán Daiwa và tập đoàn chứng khoán Tokyo sẽ giúp Myanmar xây dựng thị trường chứng khoán này.

Tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Noda đã gặp Tổng thống Myanmar U Thein Sein tại Tokyo và tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ xóa khoản nợ 300 tỷ yen cho Myanmar, đồng thời nối lại viện trợ phát triển cho nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục