Nhật bác yêu cầu bỏ tên người HQ thờ ở đền Yasukuni

Nhật không bỏ tên người Hàn Quốc thờ ở Yasukuni

Tòa án Tối cao Tokyo đã bác đơn kháng cáo của một nhóm người Hàn Quốc đề nghị loại một số tên khỏi danh sách thờ tự tại đền Yasukuni.
Tòa án Tối cao Tokyo ngày 23/10 đã bác đơn kháng cáo của một nhóm người Hàn Quốc đề nghị loại một số tên khỏi danh sách những người được thờ tự tại ngôi đền Yasukuni ở Tokyo.

Các nguyên đơn bao gồm 9 người họ hàng của những quân nhân và nhân viên dân sự quá cố từng phục vụ cho Quân đội Hoàng gia Nhật trong thời kỳ đô hộ Bán đảo Triều Tiên vào năm 1910-1945, và một cựu nhân viên dân sự, 88 tuổi, hiện vẫn còn sống nhưng được thờ cúng tại ngôi đền Thần đạo này như là một “vong hồn chết trận.”

Giữ nguyên phán quyết của Tòa án Quận Tokyo hồi tháng 7/2011, Tòa án Tối cao cho biết các nguyên đơn cho rằng tình cảm của họ bị tổn thương bởi việc thờ phụng trong đền, nhưng họ cần thể hiện “thái độ khoan dung trước quyền tự do tôn giáo của người khác.”

Đền Yasukuni bắt đầu thờ vong hồn của 10 người Hàn Quốc vào năm 1959. Các nguyên đơn cho rằng Chính phủ Nhật Bản đã tự ý đưa các vong này vào đền sau khi nhận tin báo tử mà không được sự đồng ý của thân nhân và vi phạm các quyền cá nhân với tư cách là những người Hàn Quốc.

Ngôi đền này được các nước láng giềng của Nhật Bản ở châu Á coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt vì là nơi đặt bài vị của một số tội phạm chiến tranh loại A./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục