Nhật: Không để Triều Tiên có vũ khí hạt nhân

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso tuyên bố nước này sẽ không cho phép Cộng hòa Dân chủ Nhân dân  Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ngày 1/7, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso tuyên bố nước này sẽ không cho phép Cộng hòa Dân chủ Nhân dân  Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo sau cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đang ở thăm Nhật Bản, Thủ tướng Aso cho rằng "các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế", vì vậy, Nhật Bản "sẽ không bao giờ cho phép Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân".

Trong khi đó, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cam kết nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông khẳng định "sẽ không tiếc công sức trong việc thúc đẩy tiến trình giải giáp hạt nhân có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên".

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NHK của Nhật Bản, Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định ông ủng hộ đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tổ chức cuộc đàm phán 5 bên (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Nga) về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, cho rằng việc tổ chức các cuộc đàm phán như vậy rất quan trọng.

Ông nhấn mạnh các bên cần ưu tiên duy trì đối thoại chứ không nên chú trọng số lượng thành viên tham gia đàm phán./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục