Nhật lại hứng chịu động đất mạnh 6,8 độ Richter

Trận động đất làm rung lắc các tòa nhà ở thủ đô Tokyo, xảy ra vào lúc 14 giờ 36 phút ở độ sâu 20km ngoài khơi bờ biển Fukushima.
Ngày 19/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất ước tính ban đầu mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển đảo Honshu phía Đông Bắc. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra, nhưng 40 phút sau đó đã được dỡ bỏ.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, động đất xảy ra vào lúc 14h36' giờ địa phương (tức 12h36' theo giờ Việt Nam). Tâm chấn nằm ở độ sâu 20km và ở vị trí 37,6 vĩ độ Bắc, 141,9 độ kinh Đông.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết động đất không gây ảnh hưởng cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cũng như một số nhà máy điện hạt nhân khác ở tỉnh Miyagi.

Theo người phát ngôn của TEPCO, không xảy ra điều gì bất thường trong hoạt động tại nhà máy Fukushima số 1 . Mặc dù vậy, vì lý do an toàn, các công nhân đang làm việc tại đây đã nhanh chóng được sơ tán.

Tuy nhiên, Công ty Đường sắt Nhật Bản đã phải tạm hoãn một số chuyến tàu cao tốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục