Nhật lập nhóm chuyên trách vụ bắt con tin ở Algeria

Thủ tướng Nhật Bản lập lực lượng chuyên trách nhằm đối phó vụ bắt cóc con tin người Nhật và các công dân nước ngoài khác ở Algeria.
Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17/1 đã thành lập lực lượng chuyên trách nhằm đối phó với vụ bắt cóc con tin người Nhật và các công dân quốc tịch nước ngoài khác làm việc tại một nhà máy khí đốt ở khu vực Đông Nam Algeria.

Thủ tướng Abe, đang trong chuyến thăm ba nước Đông Nam Á, cho biết: “Tôi không bao giờ có thể chấp nhận một hành động như vậy”.

Phát biểu trước báo giới tại một khách sạn ở thủ đô Hà Nội, ông Abe cho biết Phó Thủ tướng Taro Aso sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chuyên trách này cho đến khi thủ tướng trở về nước sau chuyến thăm nói trên.

Thủ tướng Abe cho biết ông đang giữ liên lạc chặt chẽ với Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga nhằm cập nhật thông tin về diễn biến vụ bắt cóc xảy ra tại tổ hợp khí đốt tự nhiên ở In Amenas, địa điểm mà các phiến quân Hồi giáo có liên quan đến tổ chức khủng bố al-Qaida đang bắt giữ 41 con tin, trong đó có cả người Mỹ và Na Uy hôm 16/1.

[Khủng bố và bắt cóc người nước ngoài ở Algeria]


Các phần tử khủng bố đêm 15 rạng ngày 16/1 đã bắt cóc một người Pháp và 5 người Nhật Bản làm việc tại một cơ sở sản xuất dầu khí của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ BP (Anh) tại thành phố In Amenas ở miền Nam Algeria, gần biên giới với Libya.

Vụ bắt cóc diễn ra sau cuộc tấn công của nhóm khủng bố vào một cơ sở hậu cần dầu khí liên doanh tại Tiguentourine thuộc tỉnh Illizi, khiến 2 nhân viên thiệt mạng (trong đó có 1 người Pháp) và 6 người nước ngoài bị thương.

Đây là cơ sở hậu cần dành cho người nước ngoài do các hãng BP, công ty Statoil (Na Uy) và Sonatrach (Algeria) đồng quản lý.

Hãng thông tấn ANI của Mauritania đưa tin một tổ chức có quan hệ với Al-Qaeda đã nhận là thủ phạm vụ bắt cóc 6 người nước ngoài ở Algeria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục