Lý giải vụ Senkaku

Nhật lý giải việc quốc hữu hóa quần đảo Senkaku

Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết việc mua ba hòn đảo không người thuộc quần đảo Senkaku nhằm ngăn chặn một kịch bản tồi tệ hơn.
Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đang ở thăm Anh đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền hình BBC, trong đó ông biện minh cho việc mua ba hòn đảo không người thuộc quần đảo Senkaku tranh chấp (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông từ chủ sở hữu tư nhân, cho rằng đây là hành động thực dụng nhằm ngăn chặn một kịch bản tồi tệ hơn.

Ông Gemba lưu ý rằng Thị trưởng thành phố Tokyo Shintaro Ishihara đã có ý định mua những hòn đảo này và “công khai biện hộ cho các kế hoạch lớn của ông để sử dụng những hòn đảo này.”

Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng nếu chính phủ Nhật Bản không mua đảo, thì “tôi tin rằng Thị trưởng Ishihara đã lên đảo vào lúc này” và “tình hình có thể đã tồi tệ hơn nhiều.”

Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo tài chính, ông Gemba thúc giục Trung Quốc tách riêng tranh chấp khỏi các vấn đề lịch sử sau khi chuyến thăm đền Yasukuni của hai bộ trưởng ngày 18/10 bị Bắc Kinh chỉ trích. Ông nhấn mạnh rằng hai bộ trưởng thăm đền với tư cách cá nhân, chứ không phải là quan chức chính phủ.

[Bắc Kinh nổi đóa vì 2 Bộ trưởng Nhật thăm Yasukuni]

Ông Gemba thăm London trong khuôn khổ chuyến công du ba nước châu Âu. Ông đã gặp Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 18/10 và tìm kiếm sự thông cảm của chính phủ Anh về quan điểm của Nhật Bản trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục