Nhật muốn chuyển căn cứ Futemma khỏi Okinawa

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, Thủ tướng Hatoyama đã gợi ý nên chuyển hẳn căn cứ Futemma ra khỏi Okinawa.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản hai ngày, sáng nay(21/10), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Yukio Hatoyama và người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa.

Nội dung các cuộc gặp này chủ yếu xoay quanh thỏa thuận năm 2006 về việc tái cơ cấu lực lượng Mỹ tại Nhật Bản.

Theo thỏa thuận mà hai bên đạt được năm 2006, căn cứ không quân Futemma của Mỹ sẽ chuyển từ thị trấn Ginowan thuộc tỉnh Okinawa tới một khu vực thưa dân cư hơn ở Nago cũng thuộc tỉnh này vào năm 2014.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp Bộ trưởng Gates, Thủ tướng Hatoyama đã gợi ý nên chuyển hẳn căn cứ Futemma ra khỏi Okinawa.

Trong khi đó, phía Mỹ không muốn thương lượng lại thỏa thuận trên. Bộ trưởng Gates đã bác bỏ những điều chỉnh lớn liên quan tới thỏa thuận và nói: "Tôi cho rằng chúng ta cần phải thực thi thỏa thuận đã thương lượng, việc điều chỉnh sẽ làm ảnh hưởng tới các thỏa thuận an ninh lớn hơn giữa Mỹ và Nhật Bản vốn có hiệu lực từ hơn một thập kỷ qua".

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kitazawa sau hội đàm, ông Gates còn cảnh báo rằng căn cứ Futemma vẫn phải nằm trong địa bàn tỉnh Okinawa, nếu không, Mỹ sẽ không bố trí lại lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ Okinawa tới Guam.

Về phần mình, ông Kitazawa cho biết, tân Chính phủ Nhật Bản muốn xem xét lại toàn bộ quá trình đã dẫn tới việc hai bên ký kết thỏa thuận 2006. Tokyo đang nỗ lực giải quyết nhanh vấn đề này và hy vọng Washington hiểu quan điểm của Nhật Bản.

Mỹ hiện có khoảng 47.000 binh sĩ đóng tại Nhật Bản, hơn nửa trong số này ở đảo Okinawa, nơi cư dân phản đối sự có mặt của quân đội Mỹ do tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là phản đối các hành vi của quân nhân Mỹ.

Hãng tin "Kyodo" cho biết, trước khi ông Gates tới Nhật Bản, Thủ tướng Hatoyama đã tuyên bố chính phủ của ông sẽ tìm cách đưa căn cứ Futemma ra khỏi tỉnh Okinawa, thậm chí ra khỏi Nhật Bản, để giảm bớt sự hiện diện quân sự Mỹ tại Okinawa.

Chuyến thăm của ông Gates nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama, dự kiến diễn ra từ ngày 12-13/11 tới.

Kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, ông Gates sẽ thăm Hàn Quốc, sau đó sang Slovakia dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục