Nhật muốn có vai trò chủ động về an ninh châu Á

Theo Bản dự thảo Sách Xanh Ngoại giao của Nhật, nước này sẽ tăng liên minh với Mỹ và theo đuổi vai trò chủ động về an ninh tại châu Á.
Theo hãng Kyodo, Bản dự thảo Báo cáo thường niên về chính sách ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đưa ra ngày 24/3 cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường liên minh với Mỹ và theo đuổi vai trò chủ động về an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước việc tăng cường quân sự của Trung Quốc.

Dự thảo của "Sách Xanh Ngoại giao năm 2012" nói rằng Nhật Bản sẽ "có những nỗ lực chủ động" liên quan đến an ninh khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các cuộc đối thoại giữa Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc nhằm thể hiện lập trường "vừa cứng rắn vừa mềm mỏng" của chính phủ Nhật Bản trong chính sách với Trung Quốc. Để đạt được điều này, Tokyo sẽ "ủng hộ sự hiện diện quân sự ổn định của Mỹ tại Nhật Bản để đảm bảo tính răn đe."

Về Trung Quốc, dự thảo như thường lệ kêu gọi Bắc Kinh minh bạch, nhấn mạnh rằng "sự tăng cường tiềm lực quốc phòng một cách không minh bạch và việc gia tăng các hoạt động trên biển là những vấn đề quan ngại với cộng đồng quốc tế", nhưng cũng cho rằng vai trò của Trung Quốc trong việc đảm bảo trật tự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương là "không thể thiếu."

Dự thảo cũng cho biết Nhật Bản sẽ xây dựng "tiềm lực quốc phòng năng động và linh hoạt" để có thể có những phản ứng linh hoạt hơn trước các mối đe doạ từ bên ngoài.

Sách Xanh dự kiến sẽ được Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba trình lên cuộc họp nội các vào ngày 6/4./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục