Nhật muốn đàm phán với lãnh đạo cấp cao Trung, Hàn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này mở cửa cho việc tiến hành các cuộc đàm phán ở cấp cao nhất với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngày 24/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này mở cửa cho việc tiến hành các cuộc đàm phán ở cấp cao nhất với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp thường kỳ của Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Abe lưu ý rằng ông coi mối quan hệ Nhật - Trung là “không thể phá vỡ” và gọi Hàn Quốc là “láng giềng quan trọng nhất của Nhật Bản”.

Đề cập đến chủ đề an ninh trong khu vực, Thủ tướng Abe cho biết Tokyo sẽ tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này cũng như vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản. 

Ông Abe cũng tuyên bố về ý định củng cố liên minh chiến lược với Mỹ, đồng thời “giảm gánh nặng” trên vai những người dân tỉnh Okinawa do sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục