Nhật, Mỹ, Hàn tái khẳng định phối hợp kiềm chế hạt nhân Triều Tiên

Các ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nước trong việc kiềm chế chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Nhật, Mỹ, Hàn tái khẳng định phối hợp kiềm chế hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se tại cuộc họp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, các Ngoại trưởng của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu nhóm họp tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), trong đó các bên tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nước trong việc kiềm chế chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ khẳng định với người đồng cấp John Kerry của Mỹ và Yun Byung Se của Hàn Quốc về việc tiếp tục áp dụng chính sách khắt khe với Triều Tiên nhằm giải tỏa quan ngại của hai nước này rằng cách tiếp cận của Nhật Bản với Bình Nhưỡng trong vấn đề bắt cóc có thể làm tổn hại hành động phối hợp giữa ba nước đối với chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, tối 9/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida cũng đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị các nước ASEAN với các đối tác đang diễn ra ở Nay Pyi Taw. Hai bên đã thảo luận những biện pháp cải thiện quan hệ song phương đang căng thẳng.

Đây là cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trở lại nắm quyền hồi tháng 12/2012.

Ngoại trưởng Kishida cho biết hai bên đã bày tỏ quan điểm của mình "một cách thẳng thắn."

Ông Kishida nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc với cuộc gặp này là điểm khởi đầu.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật Bản không tiết lộ nội dung thảo luận chi tiết.

Cùng ngày, hai ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã gặp nhau tại Myanmar nhằm thu hẹp các mâu thuẫn về lãnh thổ và lịch sử.

Phó Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản Koichi Mizushima cho biết cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se kéo dài hơn một giờ.

Hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường liên lạc trong tương lai, sau khi mối quan hệ song phương đã bị đổ vỡ do các tranh chấp liên quan đến sự cai trị của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1910-1945, trong đó bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục