Nhật, Mỹ sẽ triển khai máy bay giám sát Triều Tiên

Nhật Bản và Mỹ đang xem xét triển khai máy bay do thám không người lái tầm cao Global Hawk để tăng cường giám sát Triều Tiên.
Kyodo đưa tin, ngày 6/4, các nguồn tin song phương cho biết Nhật Bản và Mỹ đang xem xét triển khai máy bay do thám không người lái tầm cao Global Hawk tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản để tăng cường giám sát Triều Tiên.

Theo các nguồn tin, căn cứ Mỹ ở Misawa, tỉnh Aomori, là một trong những địa điểm đang được cân nhắc triển khai máy bay Global Hawk.

Hiện Mỹ đã triển khai ba chiếc Global Hawk tại một căn cứ trên đảo Guam để theo dõi các hoạt động của hải quân Trung Quốc và các nước khác chủ yếu ở Tây Thái Bình Dương.

[Triều chuyển tên lửa thứ hai tới bờ biển phía đông]

Trước đó, tin tức loan tải Triều Tiên dường như đã chuyển một tên lửa tầm trung đến bờ biển phía Đông nước này đối diện với Nhật Bản, trong khi Bình Nhưỡng gần đây cũng tuyên bố sẽ tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân ở tổ hợp Yongbyon có thể sản xuất nguyên liệu cấp độ vũ khí bất chấp những thỏa thuận đạt được với quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục