Nhật -Mỹ thảo luận về tăng quan hệ đồng minh

Nhật Bản và Mỹ tiến hành hội đàm tại phiên họp của Tiểu ban an ninh chung Nhật-Mỹ về việc tăng cường quan hệ đồng minh hai nước.

Ngày 2/2, các quan chức Nhật Bản và Mỹ tiến hành hội đàm tại phiên họp của Tiểu ban an ninh chung Nhật-Mỹ ở Tokyo nhằm thảo luận việc tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Tham dự phiên họp về phía Nhật Bản có Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyoshi Umemoto và Cục trưởng Cục chính sách Bộ Quốc phòng Nobushige Takamizawa.

Đại diện phía Mỹ có Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương Wallace Gregson.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, ông Campbell cho biết hai bên đã thảo luận các vấn đề an ninh khu vực, cũng như những vấn đề mà Tokyo và Washington đang nỗ lực tham vấn lẫn nhau như an ninh mạng.

Cuộc họp này được xem là đánh dấu sự khởi đầu thật sự của tiến trình đánh giá lại quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.

Tại cuộc họp, ông Campbell nhấn mạnh vấn đề di chuyển căn cứ không quân Futenma của lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Okinawa của Nhật Bản, cho rằng thỏa thuận hai bên đã đạt được, theo đó tái bố trí căn cứ này tại Okinawa, là "kế hoạch tốt nhất".

Ông cũng khẳng định Mỹ luôn là "đối tác" trong tiến trình đánh giá lại quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tiến hành cuộc họp “2+2” của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trong nửa đầu năm nay như một phần của tiến trình đánh giá lại quan hệ đồng minh hai nước.

Hai bên hy vọng sẽ đi đến một thỏa thuận về tiến trình này vào tháng 11 năm nay, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Nhật Bản dự Hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Yokohama./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục