Nhật phản đối Hàn cho báo chí đến đảo tranh chấp

Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Seoul sau khi Chính phủ Hàn Quốc cho phép báo chí nước ngoài đến quần đảo đang tranh chấp.

Theo Kyodo, ngày 5/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết chính phủ nước này đã trao công hàm phản đối Seoul sau khi Chính phủ Hàn Quốc cho phép các cơ quan truyền thông nước ngoài đến quần đảo do Hàn Quốc kiểm soát trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Trả lời báo giới, ông Gemba cho hay: "Chúng tôi đã trao công hàm phản đối vì động thái này trái với lập trường của Nhật Bản."

Giới chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul đã trao công hàm phản đối trên cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 4/10.

[Hàn Quốc cho phép phóng viên nước ngoài tới Dokdo]

Tokyo coi quần đảo Takeshima (Hàn Quốc gọi là Dokdo) tại Biển Nhật Bản là phần lãnh thổ cố hữu của nước này.

Bằng việc giúp các phóng viên của giới truyền thông nước ngoài như CNN hay BBC lên quần đảo tranh chấp hôm 4/10 để đưa tin, Seorl dường như đang tìm cách khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình đối với quần đảo này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục