Nhật, Pháp nhất trí hối thúc Nga tiến hành đối thoại với Ukraine

Nhật Bản và Pháp ngày 4/6 đã nhất trí sẽ hối thúc Nga tổ chức đối thoại với Ukraine trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng tại quốc gia này.
Nhật, Pháp nhất trí hối thúc Nga tiến hành đối thoại với Ukraine ảnh 1Các lãnh đạo G7 và đại diện Liên minh châu Âu tại hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Nhật Bản và Pháp ngày 4/6 đã nhất trí sẽ hối thúc Nga tổ chức đối thoại với Ukraine trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng tại quốc gia bị khủng hoảng làm chao đảo này.

Theo một quan chức cấp cao Nhật Bản, tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại Brussels, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chỉ trích việc Nga sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine hồi tháng Ba vừa qua, đồng thời cho rằng hành động như vậy có thể không bao giờ được dung thứ.

Ông Abe đã tuyên bố với ông Hollande rằng Nhật Bản "sẽ tích cực giải quyết vấn đề Ukraine do nó ảnh hưởng tới các vấn đề toàn cầu, trong đó có cả châu Á."

Cũng theo nguồn tin, hai nhà lãnh đạo này còn chia sẻ quan điểm rằng hai nước cần khuyến khích Nga can dự vào các vấn đề quốc tế với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, Nhật Bản còn so sánh hành động của Nga tại Ukraine với thách thức rõ ràng của Trung Quốc đối với hiện trạng tại khu vực Đông Á thông qua các biện pháp như các tàu tuần tra Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục