Nhật phát động "Ngày làm việc từ xa" để giảm tắc nghẽn giao thông

Nhật Bản phát động chiến dịch "Ngày làm việc từ xa" (Telework Day) hay còn gọi là làm việc tại nhà nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thời gian nước này đăng cai Olympic 2020.
Nhật phát động "Ngày làm việc từ xa" để giảm tắc nghẽn giao thông ảnh 1Giờ cao điểm ở Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Nhật Bản ngày 24/7 đã phát động chiến dịch "Ngày làm việc từ xa" (Telework Day) hay còn gọi là làm việc tại nhà nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thời gian nước này đăng cai Olympic 2020, cũng như thay đổi văn hóa làm việc.

Theo Chủ tịch Viện Ricoh nghiên cứu về tính bền vững và kinh doanh của Nhật Bản, ông Takashi Kozu, từ lâu, Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện các chính sách nhằm cắt giảm giờ làm việc, tăng lương cho những người lao động theo hợp đồng và hạn chế tình trạng lạm dụng các điều luật về lao động.

Làm việc từ xa cũng sẽ là một biện pháp để thay đổi tư duy làm việc. Ngoài ra, trong dịp diễn ra Olympic 2020, do tình trạng tắc nghẽn giao thông nên việc đi lại tới các cơ quan, công sở sẽ rất khó khăn. Vì vậy, Nhật Bản sẽ coi chiến dịch trên là bước thử nghiệm để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn này.

Làm việc từ xa là hình thức làm việc phổ biến tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, theo đó người lao động có thể sử dụng các công cụ để làm việc từ xa, thậm chí từ quán càphê.

Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức làm việc trên trong những ngành nghề khác lại rất chậm trễ, một phần là do các công ty ở nước này quá chú trọng đến hình thức làm việc tại văn phòng.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Nhật Bản, chiến dịch "Ngày làm việc từ xa" được khoảng 60.000 người lao động tại hơn 900 công ty, tổ chức và các cơ quan công sở của nước này, hưởng ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục