Nhật phát hành trái phiếu gần 11.000 tỷ yen

Trong nỗ lực thực hiện gói kích thích kinh tế kỷ lục của Tokyo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kaoru Yosano ngày 21/4 thông báo nước này sẽ phát hành thêm trái phiếu chính phủ trị giá gần 11.000 tỷ yen (gần 110 tỷ USD) trong tài khóa 2009 nhằm hỗ trợ ngân sách bổ sung.

Trong nỗ lực thực hiện gói kích thích kinh tế kỷ lục của Tokyo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kaoru Yosano ngày 21/4 thông báo nước này sẽ phát hành thêm trái phiếu chính phủ trị giá gần 11.000 tỷ yen (gần 110 tỷ USD) trong tài khóa 2009 nhằm hỗ trợ ngân sách bổ sung.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Yosano khẳng định đợt phát hành trái phiếu lần này của Nhật Bản sẽ không gây ảnh hưởng tới thị trường.

Trong lần phát hành trái phiếu này, số trái phiếu trong lĩnh vực xây dựng sẽ có trị giá 7.330 tỷ yen, phần còn lại là trái phiếu phục vụ mục đích khắc phục thâm hụt tài chính.

Bên cạnh đó, ông Yosano cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình dự thảo ngân sách bổ sung lên tới 13.930 tỷ yen lên Quốc hội vào ngày 27/4 tới.

Đây là đợt bổ sung ngân sách lớn nhất của Nhật Bản, gấp đôi mức ngân sách bổ sung kỷ lục 7.600 tỷ yen hồi năm 1998. Nếu ngân sách bổ sung này được Quốc hội thông qua, tổng ngân sách của Nhật Bản trong tài khóa 2009 sẽ lần đầu tiên vượt mức 100.000 tỷ yen, lên mức 102.500 tỷ yen.

Với khoản ngân sách bổ sung này, Nhật Bản sẽ dành 2.970 tỷ yen để hỗ trợ các doanh nghiệp đối phó với tình trạng thiếu vốn, 1.270 tỷ để tạo việc làm và 1.250 tỷ USD để nâng cao doanh số bán hàng.

Tổng giá trị trái phiếu Chính phủ Nhật Bản phát hành trong tài khóa 2009 tính đến tháng 3/2010 sẽ lên tới mức kỷ lục 44.100 tỷ yen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục