Nhật phát triển nguồn nhân lực ngăn chặn khủng bố

Trung tâm này đặt tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản và sẽ đón nhận các chuyên gia trên thế giới, chủ yếu đến từ châu Á.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập Trung tâm phát triển nguồn nhân lực nhằm ngăn chặn khủng bố hạt nhân.

Trung tâm này sẽ được đặt tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản ở Tokai, tỉnh Ibaraki, và sẽ đón nhận các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, trong đó chủ yếu đến từ châu Á.

Với vai trò là một trung tâm quốc tế về an ninh hạt nhân và không phổ biến hạt nhân, và khoản ngân sách ban đầu là 200-300 triệu yen, cơ quan mới sẽ cung cấp kiến thức, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm không chỉ trong lĩnh vực bảo vệ nguyên liệu hạt nhân và các cơ sở hạt nhân, mà còn trong các vấn đề liên quan đến các hiệp định đảm bảo an toàn hạt nhân của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng như giám sát xuất khẩu hạt nhân.

Kế hoạch trên sẽ được Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama công bố tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, dự kiến diễn ra trong hai ngày 12-13/4 tại Washington, Mỹ.

Với kế hoạch này, Thủ tướng Hatoyama muốn nhấn mạnh ý định của Nhật Bản, với tư cách là quốc gia duy nhất trên thế giới đã hứng chịu thảm họa của bom nguyên tử, đi đầu trong các nỗ lực ngăn chặn khủng bố hạt nhân ở châu Á.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng có kế hoạch tăng mức đóng góp tài chính cho Quỹ An ninh hạt nhân của IAEA, hiện đang ở mức 10 triệu yen/năm.

Chính phủ Nhật Bản cũng hy vọng có thể giúp các công ty trong nước, vốn có thế mạnh về công nghệ, mở rộng kinh doanh ở châu Á, nơi nhu cầu điện hạt nhân sẽ tăng mạnh trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục