Nhật phê dự luật về chủ quyền quần đảo tranh chấp

Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật tái khẳng định chủ quyền đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril đang tranh chấp với Nga.
Ngày 3/7, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật tái khẳng định chủ quyền đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril đang tranh chấp với Nga.

Trước đó, Hạ viện Nhật Bản cũng đã thông qua dự luật này vào tháng Năm.

Dự luật quy định bốn hòn đảo ở Nam Kuril gồm đảo Iturup, Shikotan, Kunashir và Habomai là "phần lãnh thổ không thể tách rời" của Nhật Bản.

Ngoài ra, dự luật cũng nêu rõ Chính phủ Nhật Bản sẽ "thực hiện những nỗ lực cao nhất để sớm lấy lại các hòn đảo này". Nhật Bản gọi 4 hòn đảo đang tranh chấp với Nga là "vùng lãnh thổ phương Bắc", trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril. Hiện các hòn đảo này do phía Nga quản lý.

Việc hai viện Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật về chủ quyền quần đảo tranh chấp được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Nhật Bản trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev dự kiến sẽ có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) ở Italy vào tuần tới.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã phản đối việc Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật, cho rằng "hành động của Nhật Bản là không chính đáng và không thể chấp nhận được" và rằng "quần đảo Kuril thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Liên Xô (cũ), nay thuộc về nước Nga với tư cách là nước thừa kế hợp pháp".

Mátxcơva nhấn mạnh việc Tokyo tuyên bố chủ quyền đối với các đảo đang tranh chấp không chỉ làm ảnh hưởng quan hệ song phương, ngăn cản tiến trình đàm phán ký kết Hiệp định hòa bình chính thức chấm dứt thái độ thù địch thời chiến tranh, mà còn cản trở quan hệ của người dân hai nước ở những khu vực lân cận./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục