Nhật sẽ bầu thủ tướng mới vào giữa tháng 9

Hạ viện mới của Nhật Bản sẽ nhóm họp phiên đặc biệt vào 16/9 để bầu ông Yukio Hatoyama vào cương vị thủ tướng nhiệm kỳ mới.
Các nguồn tin Quốc hội Nhật Bản ngày 1/9 cho biết Hạ viện mới của nước này sẽ nhóm họp phiên đặc biệt vào 16/9 tới để bầu Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Yukio Hatoyama vào cương vị thủ tướng nhiệm kỳ mới sau chiến thắng vang dội của DPJ trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 30/8.

Việc bầu chọn chủ yếu mang tính hình thức và ông Hatoyama chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản vì DPJ kiểm soát tới 308 ghế trong tổng số 480 ghế của Hạ viện.

Cùng ngày, DPJ tuyên bố sẵn sàng đương đầu với tình trạng quan liêu trong bộ máy công quyền, đang bị coi là vấn nạn cản trở sự phát triển của nền kinh tế đứng thứ hai thế giới này. Trong một động thái thể hiện quyết tâm trên của DPJ, ông Hatoyama cam kết sẽ cử 100 nghị sĩ để giám sát hoạt động của các bộ.

Trên kênh truyền hình tư nhân "TV Asahi network", nghị sĩ kỳ cựu của DPJ Jin Matsubara cho rằng "chế độ quan liêu đang thao túng các chính trị gia". Theo ông, giới quan chức nhà nước được chuyên môn hóa quá sâu và chỉ tập trung vào các lĩnh vực cũng như lợi ích cục bộ của ngành mình mà thiếu đi cái nhìn tổng thể về những lợi ích chung cho toàn dân và đất nước.

Ban lãnh đạo DPJ đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ các nước trên thế giới, như Mỹ, Nga, Hàn Quốc ... sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt đối với chính trường Nhật Bản.

Ngày 1/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cũng nêu rõ Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới do DPJ lãnh đạo ở Nhật Bản, mong muốn duy trì các cuộc trao đổi cấp cao để góp phần vào hòa bình và phát triển chung ở châu Á./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục