Nhật sẽ chi gần 32.000 tỷ yen từ ngân sách cho an sinh xã hội

Nhật Bản sẽ dành 31.970 tỷ yen cho an sinh xã hội, bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, mở rộng các dịch vụ chăm sóc trẻ em và hỗ trợ chương trình chăm sóc y tế.
Nhật sẽ chi gần 32.000 tỷ yen từ ngân sách cho an sinh xã hội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tokyocycletours.blogspot.com)

Ngày 24/12, Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua dự toán ngân sách kỷ lục 96.720 tỷ yen (799 tỷ USD) cho tài khóa 2016 (bắt đầu từ ngày 1/4/2016), tập trung vào các chương trình an sinh xã hội và củng cố hệ thống tài chính.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến đệ trình bản dự thảo ngân sách này trong phiên họp của Nghị viện vào ngày 4/1/2016.

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết ngân sách tài khóa 2016 chú trọng giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm và tình trạng già hóa đang tăng nhanh trong xã hội Nhật Bản. Theo đó, trong ngân sách tài khóa 2016, Chính phủ Nhật Bản sẽ dành 31.970 tỷ yen cho an sinh xã hội, bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, mở rộng các dịch vụ chăm sóc trẻ em và hỗ trợ các chương trình chăm sóc y tế khác.

Bên cạnh đó, ngân sách chi cho quốc phòng của Nhật Bản lần đầu tiên vượt con số 5.000 tỷ yen, lên mức kỷ lục 5.050 tỷ yen (khoảng 42 tỷ USD), tăng 1,5% so với ngân sách quốc phòng tài khóa 2015. Đây là năm thứ tư liên tiếp Tokyo tăng chi tiêu quốc phòng, cho thấy quyết tâm tăng cường an ninh của Chính phủ Nhật Bản.

Ngoài ra, chi tiêu cho viện trợ phát triển chính thức (ODA) cũng tăng 1,8% lên gần 552 tỷ yen, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong 17 năm qua, thể hiện ý định của Thủ tướng Abe trong việc mở rộng sự hiện diện về an ninh và ngoại giao của Nhật Bản trên trường quốc tế.

Dự thảo ngân sách 2016 vẫn tập trung vào chính sách chân hưng kinh tế Abenomics, theo đó GDP danh nghĩa của Xứ sở hoa Anh đào sẽ tăng 20%, từ mức hiện nay là 600.000 tỷ yen, vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục