Nhật sẽ hoàn trả nhiên liệu hạt nhân cho Mỹ

Nhật Bản sẽ hoàn trả nhiên liệu hạt nhân cho Mỹ

Tokyo sẽ hoàn trả Washington hàng trăm kilôgam urani và plutoni từng được phục vụ nghiên cứu trong thời gian Chiến tranh Lạnh.

Kyodo đưa tin, sau cuộc gặp ngày 24/3 tại La Haye (Hà Lan), Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ra tuyên bố chung nhất trí về việc hoàn trả Washington hàng trăm kilôgam urani và plutoni từng được cung cấp cho Tokyo để phục vụ nghiên cứu trong thời gian Chiến tranh Lạnh.

Thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực nhằm cắt giảm kho nhiên liệu hạt nhân toàn cầu.

Theo tuyên bố chung, số nhiên liệu trên gồm urani đã được làm giàu cấp độ vũ khí và plutoni đã được phân tách, được lưu trữ tại một cơ sở nghiên cứu của Cơ quan năng lượng hạt nhân Nhật Bản ở Tokaimura, phía Đông Bắc thủ đô Tokyo.

Số nhiên liệu này sẽ được chuyển tới Mỹ và "được chuyển đổi thành dạng kém nhạy cảm hơn."

Cũng theo tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục tiếp nhận thanh nhiên liệu đã qua sử dụng từ các lò phản ứng nghiên cứu tại một số cơ sở của Nhật Bản chuyên sử dụng urani được làm giàu ở cấp độ thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục