"Nhật sẽ triển khai tàu quét thủy lôi nếu Triều Tiên có chiến tranh"

Nhật Bản có thể triển khai các tàu quét thủy lôi tới những vùng biển của Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến với Triều Tiên.
"Nhật sẽ triển khai tàu quét thủy lôi nếu Triều Tiên có chiến tranh" ảnh 1Tàu Nhật Bản và Mỹ tại vịnh Mutsu ngày 24/7. (Ảnh: Asahi Shimbun)

Theo Reuters, ngày 24/10, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas cho rằng việc Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe quyết định cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài có thể mở đường cho việc Tokyo triển khai các tàu quét thủy lôi tới những vùng biển của Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến với Triều Tiên.

Trả lời báo giới, ông Thomas nói: "Khi xem xét tình hình bán đảo Triều Tiên cũng như những thách thức đối với cuộc chiến thủy lôi, nhất là vào thời điểm đầu của cuộc xung đột, Nhật Bản có thể đóng vai trò then chốt."

Tuy nhiên, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố rằng việc quyết định triển khai tàu quét thủy lôi sẽ phụ thuộc vào tình hình thời điểm đó.

Trong khi đó, tại Seoul, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ju-min Park nhấn mạnh rằng không tàu hải quân nào của Nhật Bản có thể tiến vào vùng biển của Hàn Quốc khi không được phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục