Nhật tăng cường dùng không gian cho quốc phòng

"Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản" năm 2009 đã khẳng định nước này đang thúc đẩy việc sử dụng không gian cho các mục đích quốc phòng.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố "Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản" năm 2009, trong đó khẳng định nước này đang thúc đẩy sử dụng không gian cho các mục đích quốc phòng, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc hải quân Trung Quốc tăng cường phạm vi hoạt động ra bên ngoài.
 
Về việc sử dụng không gian cho mục đích quân sự, Sách Trắng cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ xem xét các biện pháp cụ thể như chế tạo các vệ tinh đặc biệt để giúp Lực lượng Phòng vệ tăng cường khả năng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, phân tích thông tin tình báo, giám sát và do thám.
 
Sách Trắng cũng cho biết Nhật Bản đang thúc đẩy các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh hàng hải, trong đó có việc thực thi sứ mệnh chống cướp biển ở vịnh Aden.
 
Sách Trắng bày tỏ lo ngại trước việc trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã bắt đầu tìm kiếm khả năng tham gia các sứ mệnh mới như nỗ lực phát triển không gian và tăng cường các hoạt động của hải quân bên ngoài các vùng biển lân cận.
 
Sách Trắng cho rằng các tàu khu trục và tàu chiến của Trung Quốc đã tăng cường hoạt động ở các vùng biển gần Nhật Bản kể từ tháng 10/2008.
 
Theo Sách Trắng, việc hải quân Trung Quốc triển khai các tàu chiến ở vịnh Aden từ tháng 12 năm ngoái để tham gia chống cướp biển - hoạt động đầu tiên của hải quân Trung Quốc bên ngoài vùng biển lân cận nước này - cho thấy khả năng tác chiến ở vùng biển xa của lực lượng này cũng như việc Trung Quốc chú trọng hơn vào việc bảo vệ các tuyến đường biển.
 
Về vấn đề Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản chỉ ra rằng vụ thử hạt nhân ngày 25/5 vừa qua của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng có thể tiến xa hơn trong chương trình hạt nhân của nước này và không loại trừ khả năng Triều Tiên có thể chế tạo các đầu đạn hạt nhân trong tương lai gần.
 
Theo Sách Trắng, Bình Nhưỡng đã thành công trong việc nâng tầm bắn của các tên lửa đạn đạo tầm xa nếu so sánh giữa vụ thử tên lửa ngày 5/4 vừa qua với vụ thử 3 năm trước.
 
Sách Trắng cũng cho hay trong tài khóa 2009, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản giảm 0,8% so với tài khóa trước, xuống còn 4.702,8 tỷ yen (khoảng 47 tỷ USD). Đây là tài khóa thứ 7 liên tiếp ngân sách quốc phòng của nước này bị cắt giảm./.
(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục