Nhật tặng dụng cụ học tập cho học sinh tỉnh Lào Cai

Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai và Hiệp hội ngành công nghiệp văn phòng phẩm Tokyo tặng dụng cụ học tập trị cho học sinh Lào Cai.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tiếp nhận các dụng cụ học tập trị giá gần 9 triệu yen (khoảng 94.000 USD) do Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai và Hiệp hội ngành công nghiệp văn phòng phẩm Tokyo trao tặng học sinh tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai, ông Sadao Wada cho biết hội sẽ chịu trách nhiệm chuyển số quà này tới Việt Nam và bày tỏ hy vọng rằng số văn phòng phẩm này sẽ được trao cho các em học sinh của tỉnh Lào Cai để phục vụ việc học tập của các em.

Ông Wada cho rằng đây là một trong những hành động thiết thực đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á và thế giới.

Chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp văn phòng phẩm Tokyo Yoshihisa Imaizumi cho biết hiệp hội có 62 công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất văn phòng phẩm, trong đó nhiều công ty có nhà máy sản xuất ở Việt Nam, tuyển dụng hàng nghìn lao động địa phương.

Ông đánh giá cao sự chuyên cần, khéo léo của người lao động Việt Nam tại các nhà máy của các công ty thuộc hiệp hội và việc trao tặng số văn phòng phẩm này cũng nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lao động Việt Nam.

Ông hy vọng bằng việc làm thiết thực này, hiệp hội của ông sẽ góp phần nhỏ bé thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt chính phủ Việt Nam, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã cảm ơn Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai và Hiệp hội ngành công nghiệp văn phòng phẩm Tokyo đã giành món quà có ý nghĩa này cho các em học sinh tỉnh Lào Cai, cho rằng những hành động đẹp như thế này sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam sẽ thông báo với tỉnh Lào Cai về món quà ý nghĩa này để chúng được sử dụng đúng mục đích.

Đại sứ cũng chúc Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai và Hiệp hội ngành công nghiệp văn phòng phẩm Tokyo tiếp tục phát triển hơn nữa và đóng góp tích cực cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy giữa hai nước./.

Minh Sơn-Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục