Nhật tăng khả năng đối phó tên lửa của Triều Tiên

Các hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 của Nhật đã đưa tới đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa, nhằm đánh chặn tên lửa của Triều Tiên.
Theo Kyodo, ngày 6/12, các hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 đã được đưa tới đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản trên một con tàu vận tải quân sự nhằm đánh chặn tên lửa của Triều Tiên trong trường hợp loại vũ khí này rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.

Hai bệ phóng PAC-3 dự kiến được triển khai tới một căn cứ của Lực lượng phòng không trên đảo Miyako.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã vạch ra bốn vị trí ở tỉnh Okinawa, gồm Naha và Nanjo trên đảo Okinawa, đảo Ishigaki và đảo Miyako để triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 nhằm đối phó với kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên vào khoảng thời gian từ ngày 10-22/12.

Các hệ thống tên lửa đánh chặn nói trên đã được đưa tới đảo Ishigaki vào ngày 5/12 và dự kiến sau đó sẽ được đưa tới hai vị trí còn lại ở đảo Okinawa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục