Nhật thống nhất quy định mới về xuất vũ khí

Nhật Bản thống nhất quy định mới về xuất khẩu vũ khí

Theo đường lối chỉ đạo mới, Nhật Bản chỉ cho phép xuất khẩu vũ khí phục vụ mục đích thúc đẩy hợp tác quốc tế và lợi ích an ninh của nước này.

Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản ngày 25/3 đã thông qua đường lối chỉ đạo mới về xuất khẩu vũ khí, mở đường cho đợt sửa đổi lớn đầu tiên sau gần nửa thế kỷ áp dụng chính sách cấm xuất khẩu các mặt hàng này.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đề nghị nội các phê chuẩn các đường lối chỉ đạo mới vào tuần tới. Theo đó, Nhật Bản sẽ không xuất khẩu vũ khí cho những quốc gia có liên quan đến xung đột, không xuất khẩu những vũ khí nằm trong diện cấm của nghị quyết Liên hợp quốc.

Nhật Bản chỉ cho phép xuất khẩu vũ khí phục vụ mục đích thúc đẩy hợp tác quốc tế và lợi ích an ninh của Nhật Bản, đồng thời áp đặt quy trình thẩm tra nghiêm ngặt và đảm bảo tính minh bạch. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ tìm cách đảm bảo rằng các vũ khí xuất khẩu của nước này sẽ không bị chuyển giao cho bên thứ ba.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã thông báo với liên minh cầm quyền về kế hoạch công bố dữ liệu xuất khẩu trong các báo cáo thường niên sau khi được Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) xem xét.

Báo cáo này bao gồm toàn bộ các thỏa thuận đã được các bộ quốc phòng, ngoại giao và an ninh xem xét, phê duyệt và được NSC thông qua.

Lâu nay, Tokyo vẫn áp dụng “ba nguyên tắc” về xuất khẩu vũ khí, theo đó cấm chuyển giao vũ khí cho các nước nằm trong diện cấm vận theo nghị quyết của Liên hợp quốc và những quốc gia liên quan đến các cuộc xung đột quốc tế.

Tuy nhiên đến năm 2011, Nhật Bản đã nới lỏng các quy định này nhằm cho phép xuất khẩu vì mục đích nhân đạo và hòa bình, đồng thời tạo điều kiện để Tokyo có thể tham gia các chương trình phát triển và sản xuất vũ khí chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục